Kết quả tìm kiếm cho "gắn với xây dựng nông thôn mới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 249
Những tháng đầu năm 2025, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả. Nhiều loại hình TDTT thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia tập luyện. Nhờ đó, phong trào tập luyện TDTT phát triển rộng khắp, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT tăng lên.
“Tháng ba biên giới” là một trong những hoạt động ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đối với các địa phương khu vực biên giới. Năm nay, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh triển khai chương trình với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Những năm qua, tỉnh đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.
Năm 2025, nền nông nghiệp của An Giang sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tăng trưởng hợp lý, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở tái cơ cấu ngành. Đồng thời, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng hàm lượng chất xám và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; nâng giá trị canh tác và thu nhập của nông dân.
Năm 2025, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên sẽ tích cực thực hiện Nghị quyết tam nông của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển hình thức kinh tế hợp tác ứng dụng công nghệ cao.
Ngay từ những ngày đầu năm mới, nhiều siêu thị, cửa hàng, quầy hàng tại các chợ truyền thống, siêu thị trên cả nước đã mở cửa kinh doanh trở lại.
Năm 2025, ngành thể thao An Giang tiếp tục chú trọng phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, quan tâm đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên có chiều sâu và chất lượng chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao An Giang…
Tri Tôn là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, với những nét độc đáo về vị trí địa lý, văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh… Để những tiềm năng đó được “đánh thức” và phát huy giá trị vốn có, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển hạ tầng, loại hình, sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách.
Các doanh nghiệp tăng lượng hàng hóa phục vụ Tết trung bình từ 5%-20% tùy từng mặt hàng, đồng thời cam kết duy trì mức giá ổn định trong suốt dịp Tết.
Sáng 14/1, chủ trì Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, có chủ đề “Tăng trưởng 2 con số, Đồng bằng sông Hồng tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu vùng Đồng bằng sông Hồng và Hà Nội phải tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nắm chắc tinh thần “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, năm qua, cả hệ thống chính trị TP. Long Xuyên đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, tạo ra nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục tạo khí thế sôi nổi khắp thành phố.